Bộ Y tế sẽ chuyển dần trường đại học và bệnh viện cho địa phương

Vũ Hân
Vũ Hân
25/04/2018 12:03 GMT+7

Theo báo cáo của Bộ Y tế trong phiên làm việc với Ủy ban Các vấn đề xã hội sáng 24.4, bộ đã sắp xếp, tinh giản bộ máy, giảm được 36 phòng trong các vụ, cục (từ 94 xuống còn 58 phòng).

Ở cấp địa phương, đến 2017 đã có 40 tỉnh, thành có quyết định sắp xếp các trung tâm làm nhiệm vụ dự phòng tuyến tỉnh thành trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh, 202/420 huyện đã thực hiện sáp nhập bệnh viện huyện và trung tâm y tế huyện thành trung tâm y tế huyện đa chức năng, trực tiếp quản lý trạm y tế xã.
Nếu thực hiện trong toàn quốc sẽ giảm ít nhất 315 đơn vị, 1.260 vị trí lãnh đạo cấp trưởng, phó và khoảng 3.400 cán bộ, viên chức gián tiếp, chiếm khoảng 20% tổng số cán bộ hiện nay.
Bộ Y tế cũng đang có đề án chuyển hết trường học, bệnh viện về tuyến tỉnh quản lý, chỉ giữ lại các trường đại học, bệnh viện đầu ngành và các viện nghiên cứu để tập trung vào việc quản lý nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.