Bỏ thuốc lá trước 40 tuổi ngừa chết sớm

17/02/2013 03:30 GMT+7

Một nghiên cứu mới cho thấy, những người hút thuốc lá nếu bỏ được thói quen này ở khoảng tuổi 40 có thể xóa hầu hết các nguy cơ chết sớm.

Trong khi những ai không bỏ thuốc mất khoảng thập niên tuổi thọ, những người bỏ thuốc lá ở độ tuổi từ 35-44 “thu hồi” được 9 năm. Các lợi ích của việc bỏ thuốc lá tác động lớn ở tuổi trung niên. Nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tạp chí Y học New England còn cho thấy những người bỏ thuốc lá từ 45-54 tuổi có thêm được 6 năm tuổi thọ và bỏ thuốc từ 55-64 tuổi có thêm 4 năm.

Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu Prabhat Jha thuộc Trung tâm nghiên cứu sức khỏe toàn cầu ở Toronto (Canada) cho biết người trẻ hút thuốc không nên suy nghĩ rằng họ có thể hút thuốc đến 40 tuổi và sau đó ngưng hút sẽ không bị gì, bởi nguy cơ ung thư phổi và các bệnh về đường hô hấp khác vẫn kéo dài trong nhiều năm sau khi dập tắt điếu cuối cùng. 

 Mai Duyên

>> Bệnh tâm thần và thói quen hút thuốc lá
>> Hút thuốc lá nhiều có thể sớm ung thư tuyến tụy
>> Hút thuốc lá thụ động dễ bị suy giảm trí nhớ
>> Người hút thuốc lá cần nhiều vitamin C
>> Chính phủ Anh phát động chiến dịch bỏ hút thuốc lá
>> Hút thuốc lá sau đột quỵ dễ tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.