Bỏ thuốc lá giúp giảm nguy cơ ung thư tái phát

02/01/2021 11:07 GMT+7

Theo các nhà khoa học của Hiệp hội Ung thư Mỹ, bệnh ung thư tái phát có thể do yếu tố di truyền và lối sống không lành mạnh như hút thuốc và béo phì.

Trưởng nhóm nghiên cứu - tiến sĩ Ahmedin Jemal nhấn mạnh trong khi yếu tố di truyền không thể kiểm soát, những yếu tố khác như hút thuốc lá, thừa cân, béo phì hoàn toàn có thể kiểm soát.
Theo Hãng tin UPI dẫn lời bác sĩ Alice Police tại Viện Ung thư Northwell ở bang New York (Mỹ), không hút thuốc lá và duy trì cân nặng hợp lý có thể giúp giảm thiểu nguy cơ bị ung thư lần hai.
“Chúng tôi có hàng tấn dữ liệu cho thấy bỏ thuốc lá và duy trì cân nặng hợp lý sẽ giúp ngăn ngừa bệnh ung thư vú tái phát”, bác sĩ Police khẳng định. Bà Police thường trò chuyện với bệnh nhân về tầm quan trọng của chế độ ăn uống, tập thể dục và cai thuốc lá trong phòng chống ung thư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.