Bị tắc ruột phải mổ khẩn cấp do uống trà sữa nuốt luôn cả hạt

Thiên Lan
Thiên Lan
25/01/2020 17:17 GMT+7

Vào khoảng 3 giờ sáng một ngày gần đây, một cậu bé giấu tên, 13 tuổi, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y khoa Tân Hương ( Trung Quốc ) do bị lên cơn đau bụng quằn quại.

Ngay lập tức cậu được chụp X-quang, và các bác sĩ choáng váng khi phát hiện điều xảy ra trong bụng cậu.
Họ đã phát 2 vật thể rắn như đá, có kích thước 2 - 3 cm trong đại tràng làm tắc ruột cậu bé.
Thật kinh ngạc, đó là những hạt trân châu làm từ bột mì, có trong trà sữa, theo News.com.au.
Cậu bé được theo dõi qua đêm và được phẫu thuật ngay hôm sau, khi tình trạng ngày càng xấu đi.
Vì các vật thể có vẻ tương đối mềm và có thể nghiền nát, các bác sĩ phẫu thuật đã cắt nhỏ các vật thể.
Bác sĩ Zhang, người điều trị cho cậu bé, cho biế, khoảng 2 - 3 ngày sau khi phẫu thuật, các mảnh vật thể này có thể được đẩy ra ngoài theo phân.
Khoảng một tuần trước khi các triệu chứng bắt đầu, cậu đã uống một tách trà sữa trân châu. Nhưng điều đáng chú ý là, cậu đã không nhai những hạt trân châu mà nuốt luôn.
3 - 4 ngày sau, cậu lại uống tiếp một ly trà sữa nữa, và cũng không nhai mà nuốt luôn các hạt trân châu cực kỳ khó tiêu này.
Vì vậy, khả năng là những viên trân châu bột mì này đã kết dính vào nhau, gây tắc ruột cậu bé, bác sĩ Zhang giải thích.
Vì vậy, nếu bạn là fan hâm mộ của trà sữa, hãy cẩn trọng ngay từ bây giờ.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tắc ruột do uống trà sữa. Cách đây không lâu, các bác sĩ cũng choáng váng khi một bé gái 14 tuổi ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cũng bị tắc ruột và dạ dày với hơn 100 hạt trân châu bột mì, rải rác từ dạ dày, qua ruột và xuống hậu môn, theo News.com.au.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.