Bị sa trực tràng?

15/02/2008 14:34 GMT+7

* Mấy năm trước tôi bị bệnh trĩ nội, tôi có chữa ở y học cổ truyền và bệnh đã khỏi hẳn. Nhưng gần đây tôi bị táo bón thường xuyên, hậu môn bị đùn và nhỏ lại, mỗi lần đi tiêu rất khó khăn, cảm giác co bóp gần như bị liệt. Mỗi lần đi phải bơm thuốc, hoặc nước. Có phải tôi bị sa trực tràng không; có ảnh hưởng gì sau này không...? Xin bác sĩ tư vấn giúp để tôi yên tâm. Mong Báo Thanh Niên sớm trả lời. Cám ơn Báo Thanh Niên và bác sĩ.

- Trả lời:  Theo triệu chứng mà chị mô tả qua thư, có thể chị mắc bệnh trĩ nội hay sa trực tràng. Ngoài ra, chị còn có tình trạng táo bón nên càng phải rặn nhiều khi đi tiêu, do đó rất dễ dẫn đến tình trạng sa các búi trĩ ra ngoài hay sa niêm mạc trực tràng. Hiện nay ở khoa Hậu môn Bệnh viện Đại học Y Dược (TP.HCM) có phương pháp videoproctoscope - đây là phương pháp quay hình lại lúc người bệnh đang đi tiêu để chẩn đoán chính xác tình trạng sa trĩ hay sa trực tràng của người bệnh.

Ngoài ra, tại đây còn có các phương tiện chẩn đoán rối loạn sự thoát phân bằng các máy đo điện cơ vùng sàn chậu và X-quang chẩn đoán các nguyên nhân thực thể của táo bón như, phương pháp chụp đại tràng hoạt động (Sitzmark), chụp trực tràng hoạt động (Video-defecography), cộng hưởng từ động học (Dynamic MRI)...

Phương pháp mổ Longo là phương pháp dùng để điều trị trĩ sa, còn sa trực tràng phải điều trị bằng phương pháp treo trực tràng...

Bác sĩ Dương Phước Hưng
(Trưởng khoa Hậu môn, BV ĐH Y Dược, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.