Bị hỏng một mắt do bị pháo hoa bắn trúng mắt

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
02/02/2019 00:13 GMT+7

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết hôm nay 1.2 bệnh viện đã phẫu thuật múc nội nhãn mắt phải cho một bệnh nhân bị pháo hoa bắn trúng.

Tối 31.1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Tưởng (39 tuổi, ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) vào viện trong tình trạng mắt phải đau nhức, không nhìn thấy được gì. Theo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, khi đứng xem người ta đốt pháo hoa, anh Tưởng bị pháo bắn trực tiếp vào mắt phải gây chảy máu và rất đau.

Theo các bác sĩ, mắt phải của bệnh nhân bị vỡ nhãn cầu, đường vỡ chia nhãn cầu làm hai kéo dài từ giác mạc đến thị thần kinh, phòi toàn bộ tổ chức nội nhãn. Vì mắt của anh Tưởng không có khả năng bảo tồn nên bác sĩ  tiến hành phẫu thuật múc nội nhãn.

Hiện anh Tưởng đang được điều trị tại bệnh viện. Dự kiến, thời gian điều trị khoảng 7 ngày.

Được biết, trước đó, Khoa Mắt của bệnh viện tiếp nhận liên tiếp 4 bệnh nhân bị bỏng mắt, rách giác mạc do đốt pháo hoa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.