Bị dao đâm thủng tim trong lúc gọt xoài

12/05/2015 11:26 GMT+7

(TNO) Theo lời người nhà anh Dương (Bến Tre), lúc 18 giờ ngày 11.5, trong lúc cầm dao gọt xoài ăn, anh vô tình vấp té và bị mũi dao đâm vào ngực trái thủng tim.

(TNO) Ngày 12.5, bác sĩ Trần Văn Ân, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre), cho biết các bác sĩ tại đây vừa cứu sống một bệnh nhân bị thủng tim.

Cứu sống 1 nạn nhân thủng tim hy hữuBệnh nhân Dương đã được cứu sống
Đó là bệnh nhân Hồ Nguyễn Khánh Dương (26 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, Bến Tre). Theo lời người nhà anh Dương, lúc 18 giờ ngày 11.5, trong lúc cầm dao gọt xoài ăn, anh vô tình vấp té và bị mũi dao đâm vào ngực trái.
Người nhà đã đưa anh nhập viện lúc 20 giờ 10 cùng ngày. Qua siêu âm và chụp X quang, xác định nạn nhân đang trong tình trạng mất máu, mạch và huyết áp không đo được, khoang màng phổi có khoảng 1.500 ml máu loãng và 400 gr máu cục, thủng cơ tim 1 cm…, bệnh viện đã quyết định mổ cấp cứu.
Ca mổ kéo dài gần 2 giờ. Kết quả, bệnh nhân Dương đã được cứu sống, sức khỏe đang dần hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.