Bị chảy máu sau 'chuyện ấy', người mẹ bàng hoàng khi biết là ung thư

Thiên Lan
Thiên Lan
19/01/2020 04:30 GMT+7

Một bà mẹ 2 con đang tích cực thúc giục phụ nữ nên nhanh chóng làm xét nghiệm, sau khi bà gặp một hiện tượng lạ là chảy máu khi gần chồng nhưng không được xét nghiệm , hóa ra là ung thư.

Bà mẹ này tin chắc sẽ phát hiện bệnh sớm nếu được làm xét nghiệm phết tế bào ngay từ đầu.
Maxine Smith, 31 tuổi (Anh), được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung cách đây 2 năm và hiện đang phải hóa trị, theo trang Newsin.
Vào năm 2016, khi mới 27 tuổi, lần đầu tiên cô nhận ra có điều gì đó không ổn khi bị chảy máu sau khi quan hệ tình dục với chồng. Cô đã đi khám và đề nghị được làm xét nghiệm phết tế bào để kiểm tra ung thư.
Nhưng các bác sĩ đã từ chối làm xét nghiệm vì cô đã làm xét nghiệm Pap (xét nghiệm tầm soát những tổn thương tiền ung thư và ung thư tại cổ tử cung) cách đó 2 năm và phải qua năm sau mới đến hạn xét nghiệm lại.
Xét nghiệm phết tế bào pap là việc thu thập các tế bào từ cổ tử cung và kiểm tra những bất thường ở các tế bào này, theo Mayo Clinic.
Cô cho biết ban đầu bác sĩ cho rằng các triệu chứng của cô là do ngừa thai. Cô đã đi khám rất nhiều lần nhưng bác sĩ liên tục nói rằng đó là do thuốc ngừa thai khiến cô chảy máu.
Họ đã kiểm tra tầm soát những bệnh lây lan qua đường tình dục cho cô, và kết quả âm tính. Nhưng họ lại không làm xét nghiệm ung thư cho cô.
Cô vẫn tiếp tục bị chảy máu và đã đi khám khoảng 5 lần.
Cho đến khi cô đi khám ở bác sĩ khác, cuối cùng cô đã được làm xét nghiệm.
Kết quả sinh thiết đã phát hiện một khối u 3 cm trên cổ tử cung của cô và đang trong giai đoạn tàn phá, các bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư cổ tử cung độ 3.
Cô đã được phẫu thuật cắt bỏ tử cung và hóa trị để thu nhỏ khối u.
Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2019, bệnh ung thư đã quay trở lại và đã lan đến các hạch bạch huyết và ruột.
Và các bác sĩ nói rằng cô chỉ có thể sống tối đa thêm 3 năm nữa, nhưng cô quyết sẽ chiến đấu tới cùng!

Các triệu chứng của ung thư cổ tử cung là gì?

Các dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm bao gồm:
• Chảy máu âm đạo ngoài kỳ kinh
• Kinh nguyệt kéo dài hơn hoặc nhiều hơn bình thường
• Chảy máu sau khi quan hệ
• Đau khi quan hệ
• Dịch âm đạo bất thường
• Chảy máu âm đạo sau mãn kinh
Mặc dù không phổ biến, ung thư cổ tử cung tiến triển có thể gây ra các triệu chứng sau:
• Mệt mỏi quá mức
• Đau hoặc sưng phù chân
• Đau thắt lưng
Những triệu chứng này cũng có thể do những nguyên nhân khác nhưng nếu bạn lo lắng hoặc các triệu chứng không dứt, hãy đi khám và làm xét nghiệm càng sớm càng tốt, theo Newsin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.