Bị cắt 9 ngón chân vì ngâm vào nước thuốc sôi trị nhức

29/10/2015 15:20 GMT+7

(TNO) Ngày 29.10, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang đã tháo khớp 9 ngón chân của 2 bàn chân bà C. (61 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) do các ngón này đã hoại tử.

(TNO) Ngày 29.10, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang đã tháo khớp 9 ngón chân của 2 bàn chân bà C. (61 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) do các ngón này đã hoại tử.

Hai bàn chân bà C. bị nám đen, bỏng nặng sau khi ngâm nước thuốc nóngHai bàn chân bà C. bị nám đen, bỏng nặng sau khi ngâm nước thuốc nóng
Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 9.10, bà C. nhập viện trong tình trạng 2 bàn chân bị bỏng đen (ảnh), có dịch vàng và sưng nề lan đến các cơ chân. Xảy ra vụ việc trên vì bà C. hay bị đau nhức 2 bàn chân, đi đứng khó khăn. Ngày 8.10, nghe lời người khác nói là lấy lá lốt bỏ vào nồi nước nấu chín sau đó hơ chân lên nồi nước thuốc này hoặc ngâm chân vào nước thuốc để trị đau nhức nên bà làm theo và hậu quả là bà bị bỏng nặng 2 bàn chân.
Qua thời gian điều trị, thấy 2 bàn chân bị bỏng độ 3 gây nhiễm trùng có nguy cơ lan rộng nguy hiểm tính mạng nên các bác sĩ đã thông báo người nhà bệnh nhân phải cắt bỏ các lớp mô bào, cắt bỏ 9 ngón chân, chỉ giữ lại ngón cái của bàn chân trái do ngón này bỏng nhẹ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.