Bị bắt vì đăng video ăn rắn độc chữa được Covid-19

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/06/2021 00:12 GMT+7

Một người đàn ông Ấn Độ mới đây đã bị bắt do lan truyền phương pháp chữa Covid-19 quái dị và sai sự thật. Ông ăn thịt sống một con rắn và khẳng định cách này giúp chữa Covid-19.

Người đàn ông tên là Vadivel. Ông sống ở làng Perumalpatti, bang Tamil Nadu (Ấn Độ), theo India Today.
Trong một đoạn video lan truyền trên internet, ông Vadivel cầm con rắn trên tay và cho biết mình vừa bắt được trên cánh đồng. Sau đó, ông giết và ăn sống con rắn.
Người đàn ông tuyên bố cách này là phương pháp phòng dịch có thể giúp ngăn chặn Covid-19 lây lan, giúp điều trị bệnh. Đoạn video thu hút rất nhiều người xem.
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và bắt giữ ông Vadivel vào ngày 27.5. Hành động đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh đã khiến ông Vadivel bị phạt 7.500 rupee.
Hành động của ông Vadivel cũng bị các nhà chức trách lên án. Họ cho rằng việc ăn sống thịt rắn như vậy là rất có hại. Ăn thịt sống bất kỳ động vật hoang dã nào cũng đều cực kỳ nguy hiểm vì chúng có thể mang mầm bệnh và lây cho người, theo India Today.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.