Béo phì ở tuổi vị thành niên, ung thư ruột kết lúc lớn

25/07/2017 21:00 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy trẻ vị thành niên bị thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ bị ung thư ruột kết tăng cao khi trưởng thành, theo tờ Deccan Chronicle.

Các chuyên gia tại Đại học Tel Aviv (Israel) đã phát hiện ra rằng việc thừa cân hoặc béo phì có liên quan đến sự gia tăng lần lượt 53% và 54% rủi ro bị ung thư ruột kết đối với đàn ông và phụ nữ.
Tình trạng béo phì có liên quan đến sự gia tăng 71% rủi ro bị ung thư trực tràng ở đàn ông và làm tăng 200% rủi ro tương ứng ở phụ nữ.

Chuyên gia Zohar Levi và các cộng sự đã phân tích thông tin của 1.087.358 đàn ông và 707.102 phụ nữ Do Thái. Những người này phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe, bao gồm đo chỉ số khối lượng cơ thể (BMI), ở độ tuổi từ 16-19 (chủ yếu ở tuổi 17) trong khoảng thời gian từ năm 1967-2002.
Các đối tượng trên được theo dõi đến năm 2012.
Họ nhận thấy trong khoảng thời gian theo dõi bình quân 23 năm, đã có 1977 ca ung thư ruột kết và trực tràng mới được phát hiện ở đàn ông và 990 ca ở phụ nữ.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Cancer.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.