Béo phì có thể gây mù

Trà Linh
Trà Linh
31/01/2021 10:08 GMT+7

Hãng tin UPI (Mỹ) dẫn một nghiên cứu mới tại Xứ Wales (Anh) cho thấy ngày càng có nhiều người béo phì mắc chứng đau đầu hiếm gặp mang tên tăng huyết áp nội sọ vô căn (IIH), có khả năng gây mù.

Chứng IIH xảy ra khi chất lỏng xung quanh não và tủy sống tích tụ trong hộp sọ. Kết quả nghiên cứu trên cho thấy tỷ lệ mắc IIH đã tăng gấp 6 lần tại Xứ Wales từ năm 2003 - 2017 (từ 12/100.000 người lên 76/100.000 người), trong khi tỷ lệ béo phì cũng tăng từ 29% lên 40% dân số.
Tác giả nghiên cứu William Owen Pickrell cho biết: “Sự gia tăng đáng kể tỷ lệ mắc chứng IIH có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên chủ yếu là do tình trạng tăng tỷ lệ béo phì”.
Cùng quan điểm với nhóm tác giả, Viện Mắt quốc gia Mỹ cho hay não và dây thần kinh thị giác ở sau mắt của người bị béo phì dễ bị áp lực, từ đó gây ra các triệu chứng giống như bị khối u não như đau đầu, suy nhược và có thể mất thị lực.
Nhóm nghiên cứu cho hay cách điều trị chính của chứng bệnh này hiện nay là giảm cân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.