Bệnh viện theo tiêu chuẩn Mỹ tại TP.HCM

Thanh Tùng
Thanh Tùng
19/10/2018 15:37 GMT+7

Lần đầu, một bệnh viện được thiết kế, xây dựng, vận hành, khám điều trị theo tiêu chuẩn của Mỹ đi vào hoạt động tại TP.HCM.

Hôm nay 19.10, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (American International Hospital - AIH) được đưa vào hoạt động tại Q.2, TP.HCM.

Bệnh viện với 10 tầng lầu, có 120 giường điều trị nội trú, 5 phòng mổ... Bệnh viện gồm nhiều chuyên khoa, nhưng tập trung mũi nhọn với các chuyên khoa: sản, nhi, ngoại tổng quát, thận niệu - nam khoa, tiêu hóa - gan mật.
Bệnh viện AIH hợp tác với hệ thống y tế Johns Hopkins Medicine International (Mỹ), có các bác sĩ Việt Nam và Mỹ tham gia khám, điều trị.
Bên cạnh việc được Johns Hopkins Medicine International hỗ trợ, đào tạo lâm sàng, hội chẩn các ca bệnh (trực tiếp hay qua hội chẩn từ xa), AIH còn có sự hỗ trợ của các bác sĩ từ một số trường đại học của Mỹ (về tiêu hóa - gan mật; ngoại tổng quát...).
Theo TS-BS Nguyễn Ngọc Tiến - Phó tổng giám đốc y khoa AIH, bệnh viện được thiết kế, xây dựng, vận hành, khám điều trị theo tiêu chuẩn của Mỹ. Tất cả các hình ảnh cận lâm sàng của người bệnh đều được lưu trữ số hóa; hệ thống các thiết bị cận lâm sàng hiện đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.