Bệnh viện Nhi đồng 1 kê thêm 150 giường bệnh do quá tải

06/10/2015 09:00 GMT+7

Tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết lượng bệnh nhi đến khám nội trú và ngoại trú tại đây tăng cao trong 2 tuần nay, dẫn đến quá tải trầm trọng.

Tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết lượng bệnh nhi đến khám nội trú và ngoại trú tại đây tăng cao trong 2 tuần nay, dẫn đến quá tải trầm trọng. 

Bệnh nhi phải nằm ngoài hành lang tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vì quá tảiBệnh nhi phải nằm ngoài hành lang tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vì quá tải
Cụ thể, những ngày đầu tháng 9, BV chỉ tiếp nhận 5.000 bệnh nhi/ngày thì những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, trung bình có đến 6.200 bệnh nhi/ngày. 
Theo bác sĩ Lê Bích Liên, Phó giám đốc BV, hiện BV quá tải bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh khác như hô hấp. BV có 1.400 giường bệnh, nay phải kê thêm 150 giường và tận dụng cả hành lang các khoa để trẻ có chỗ nằm điều trị nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ lượng bệnh nhi nhập viện ngày càng tăng. Trong tổng số bệnh nhi đến BV khám và điều trị, có đến 65% ca bệnh đến từ các tỉnh.
Theo bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của BV, trong tháng 8, trung bình chỉ có 20 - 25 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nhập viện/tuần, nhưng tháng 9 tăng lên 60 - 70 bệnh nhi nhập viện/tuần, 3 ca đã tử vong.
Với bệnh tay chân miệng, tuần đầu tiên tháng 9 chỉ khoảng 100 - 150 bệnh nhi nhập viện/tuần nhưng tuần cuối tháng 9 tăng lên gấp đôi với 200 - 300 bệnh nhi nhập viện/tuần, trong đó có 10 ca nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.