Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ đưa vào hoạt động cấp cứu đường hàng không

Duy Tính
Duy Tính
21/12/2019 11:16 GMT+7

Ngày 20.12, Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1989 - 2019).

Dịp này, BV đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất; TS-BS Phan Văn Báu, Giám đốc BV, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì; TS-BS Tạ Phương Dung, Trưởng khoa Nội thận - miễn dịch ghép, nhận Huân chương Lao động hạng ba, do Chủ tịch nước ký tặng.
Phát biểu tại buổi lễ, TS-BS Phan Văn Báu cho biết BV Nhân dân 115 là BV đa khoa hạng 1, tuyến cuối, với 1.600 giường bệnh. Hiện mỗi ngày BV tiếp nhận 4.000 lượt bệnh ngoại trú, 2.000 bệnh nhân nội trú, 400 bệnh nhân cấp cứu. BV đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật tiên tiến như robot mổ thần kinh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ, ghép thể hang nhân tạo điều trị rối loạn cương dương…
Năm 2020 BV sẽ đưa vào hoạt động khu kỹ thuật cao, trong đó có hoạt động cấp cứu đường hàng không.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.