Bệnh viện Bình Định ra mắt đơn vị điều trị đột quỵ

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
21/05/2021 18:47 GMT+7

Bệnh viện Bình Định (TP.Quy Nhơn, Bình Định) tổ chức lễ ra mắt Đơn vị thần kinh - đột quỵ thuộc Khoa Nội tổng hợp, đây là đơn vị điều trị đột quỵ thứ hai tại tỉnh Bình Định.

Ngày 21.5, Bệnh viện Bình Định (ở đường Phạm Ngọc Thạch, TP.Quy Nhơn, Bình Định) tổ chức lễ ra mắt Đơn vị thần kinh - đột quỵ thuộc Khoa Nội tổng hợp do BS CKII Hà Thị Phi Điệp làm trưởng đơn vị.
Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ CKII Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Bình Định, cho biết bệnh lý đột quỵ là một trong những nguyên hàng đầu gây tử vong cũng như tàn phế, đặc biệt bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng và trẻ hóa.
Đơn vị Thần kinh - đột quỵ của Bệnh viện Bình Định ra đời không chỉ đáp ứng các điều kiện về “Tiêu chuẩn chất lượng về xử trí đột quỵ trong bệnh viện ở Việt Nam” mà còn phù hợp trong bối cảnh tình trạng đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Đây là đơn vị điều trị đột quỵ thứ hai tại Bình Định, sau Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
“Đơn vị Thần kinh - đột quỵ Bệnh viện Bình Định được thành lập nhằm cấp cứu, chẩn đoán, điều trị đột quỵ kịp thời giảm nguy cơ tử vong và giảm tai biến cho bệnh nhân đột quỵ; phục hồi chức năng, điều trị phòng ngừa tái phát đột quỵ và truyền thông dự phòng về bệnh đột quỵ”, bác sĩ Hồ Việt Mỹ nhấn mạnh.
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cũng cho biết sẽ phối hợp tích cực, hỗ trợ trong chuyên môn điều trị về bệnh lý đột quỵ với Bệnh viện Bình Định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.