Bệnh tay chân miệng vào mùa

10/08/2017 08:24 GMT+7

Hiện Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM có 50 - 60 trẻ bị tay chân miệng điều trị nội trú, tăng gấp đôi so với các tuần trước.

Ngày 9.8, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thông tin với báo đài về tình hình bệnh tay chân miệng. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, cho biết bệnh tay chân miệng đang “vào mùa” (từ tháng 8 - 11) và đã xuất hiện một số ca biến chứng nặng, phải thở máy.

tin liên quan

Cảnh báo các bệnh gia tăng ở trẻ dịp hè
Một số dịch bệnh như viêm não vi rút, sốt xuất huyết, viêm phổi... được ngành y tế cảnh báo đang gia tăng trong dịp hè, khiến nhiều trẻ em phải nhập viện.
Hiện bệnh viện này có 50 - 60 trẻ điều trị nội trú, tăng gấp đôi so với các tuần trước. Báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng TP cũng cho thấy số ca bệnh tay chân miệng tuần qua ở TP bắt đầu tăng lên 168 ca bệnh/tuần, tăng 17 ca so với trung bình 4 tuần trước.
Bác sĩ Khanh khuyến cáo phụ huynh khi thấy trẻ hay quấy khóc, giật mình choáng váng, nổi bóng nước ở tay - chân - miệng, sốt cao... thì nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị kịp thời để tránh biến chứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.