Bệnh tay chân miệng lan rộng ở Đà Nẵng

05/07/2012 09:31 GMT+7

(TNO) "Đến nay, bệnh sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2011, trong khi đó, tình hình dịch bệnh tay chân miệng tiếp tục có xu hướng lan rộng và diễn biến khó lường", ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng ngày 4.7.

(TNO) "Đến nay, bệnh sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2011, trong khi đó, tình hình dịch bệnh tay chân miệng tiếp tục có xu hướng lan rộng và diễn biến khó lường", ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng ngày 4.7.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, dịch bệnh tay chân miệng đã xuất hiện tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tính đến cuối tháng 5.2012, đã có 1.581 trường hợp trẻ bị mắc bệnh, trong đó có một trường hợp tử vong.

 Dịch tay chân miệng diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng
Tư vấn dịch bệnh tay chân miệng trong trường tiểu học

Trước tình hình trên, UBND TP.Đà Nẵng đã giao Sở Y tế thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và các tổ tư vấn bệnh tại các bệnh viện; theo dõi, kiểm tra dịch bệnh tại các đơn vị, cơ sở y tế tuyến quận, huyện; giám sát, xử lý các ổ dịch; hướng dẫn công tác chẩn đoán, điều trị bệnh...

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Đà Nẵng cùng với ngành y tế tập huấn kiến thức về dịch bệnh tay chân miệng cho các hội viên phụ nữ khắp thành phố.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> 5 ca tử vong do bệnh tay chân miệng
>> Phòng bệnh tay chân miệng: người giữ trẻ còn lơ mơ
>> TP.HCM: Bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng gia tăng
>> Lo ngại vi rút tay chân miệng độc lực mạnh
>> Bệnh tay chân miệng tăng gấp 10,2 lần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.