Bệnh phổi mạn tính giết chết 4 triệu người trên thế giới mỗi năm

17/08/2017 20:00 GMT+7

Một báo cáo mới cho thấy hai bệnh phổi mạn tính - hen suyễn và COPD - giết chết gần 4 triệu người trên thế giới mỗi năm, theo UPI.

Nghiên cứu cho biết 3,2 triệu người chết vào năm 2015 do bệnh COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) - bao gồm khí phế thũng và viêm phế quản mạn tính, thường liên quan đến hút thuốc lá. Theo báo cáo, bệnh hen suyễn gây ra thêm 400.000 ca tử vong trong năm 2015.
Trong khi bệnh suyễn phổ biến hơn thì bệnh COPD khiến nhiều người chết hơn. Mặc dù cả hai bệnh đều có thể được điều trị, nhưng nhiều người vẫn không được chẩn đoán hoặc chẩn đoán sai. Ngoài ra, ở nhiều quốc gia, việc điều trị có thể ở mức không hiệu quả, nhóm nghiên cứu cho biết.
Hút thuốc lá và ô nhiễm không khí là nguyên nhân hàng đầu gây ra COPD, các tác giả nghiên cứu lưu ý. Nguyên nhân của bệnh hen suyễn ít rõ ràng nhưng được cho là có chứa chất gây dị ứng và hút thuốc lá.
Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Y học Hô hấp Lancet, công bố ngày 16.8.

tin liên quan

Bát nháo cơ sở khám chữa bệnh trái phép
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hầu như tuần nào UBND TP.HCM cũng ra quyết định xử phạt phòng khám (PK) khám, chữa bệnh chui! Cá biệt có tuần đến 2 - 3 PK bị xử phạt. Nhưng thực tế có những nơi dù bị đình chỉ vẫn tiếp tục hoạt động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.