Bệnh nướu răng và nguy cơ đột quỵ

18/02/2020 04:54 GMT+7

Bệnh viêm nướu răng có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao hơn do các động mạch bị xơ cứng và tắc nghẽn nghiêm trọng, theo các nhà khoa học tại Trường Y khoa thuộc Đại học Nam Carolina (Mỹ).

Nghiên cứu cho thấy điều trị bệnh nướu răng cùng các yếu tố gây nguy cơ đột quỵ khác có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ, bằng cách giảm sự tích tụ mảng bám trong động mạch và thu hẹp các mạch máu trong não.
Nghiên cứu ở hơn 1.300 người, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Souvik Sen cùng các đồng nghiệp tại Trường Y khoa thuộc Đại học Nam Carolina (Mỹ) phát hiện rằng bệnh nhân mắc bệnh viêm nướu răng có nguy cơ đột quỵ cao gấp đôi do động mạch não dày lên và bị xơ cứng so với bệnh nhân không viêm nướu răng.
Theo Hãng tin UPI dẫn lời các chuyên gia, viêm sưng dường như đóng vai trò chính trong sự phát triển và làm tồi tệ hơn nữa chứng xơ vữa động mạch, dẫn đến tắc nghẽn mạch máu não và góp phần gây đột quỵ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.