Bệnh nhân ung thư đi 250 km chỉ để bổ sung hai chữ 'hồ sơ': BHXH sẽ xin lỗi người bệnh

Thanh Dũng
Thanh Dũng
11/09/2018 04:34 GMT+7

Sau khi xác minh làm rõ nếu cá nhân nào có sai phạm sẽ xử lý, nhưng về mặt tình cảm, việc để ông H. bị bệnh ung thư phải đi lại từ An Giang lên TP.HCM là điều không hay, nên BHXH sẽ trực tiếp xin lỗi, mong ông thông cảm cho sự việc đã xảy ra.

Ngày 10.9, ông Diệp Thanh Bu, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang, cho biết liên quan đến thông tin Báo Thanh Niên phản ánh bệnh nhân ung thư phải đi hơn 250 km chỉ để bổ sung hai chữ “hồ sơ” (đăng ngày 10.9), ban giám đốc đã khẩn trương làm rõ.
Theo ông Bu, qua rà soát thì trường hợp báo nêu xảy ra tại BHXH chi nhánh huyện Tri Tôn.
Ngay sau đó ban giám đốc đã yêu cầu chuyên viên trực tiếp hướng dẫn cho cha con ông N.H.H làm hồ sơ viết tường trình lại sự việc xảy ra; đồng thời yêu cầu giám đốc chi nhánh báo cáo vụ việc bằng văn bản.
Theo ông Bu, sau khi xác minh làm rõ nếu cá nhân nào có sai phạm sẽ xử lý, nhưng về mặt tình cảm, việc để ông H. bị bệnh ung thư phải đi lại từ An Giang lên TP.HCM là điều không hay, nên BHXH sẽ trực tiếp xin lỗi, mong ông thông cảm cho sự việc đã xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.