Bệnh nhân phải ngủ ngồi vì khối u trung thất lớn

07/06/2019 08:20 GMT+7

Bệnh nhân cảm thấy mệt, khó thở. Tuy không đau ngực nhưng khó thở ngày càng nặng khiến bệnh nhân không thể nằm ngủ được, phải ngủ ngồi, ho khan kéo dài không hết.

Hôm nay (6.6), theo bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Văn Mười Một, Phó Khoa Phẫu thuật tim - Lồng ngực Mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM): Chị T.T.H (29 tuổi, ngụ TPHCM) hơn nửa tháng qua cảm thấy mệt, khó thở, không đau ngực nhưng tình trạng khó thở ngày càng nhiều hơn khiến bệnh nhân không thể nằm ngủ được, phải ngủ ngồi, ho khan kéo dài không hết.
Chị H. đã đi khám ở một bệnh viện quận và phát hiện có khối u trung thất nên được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115.
Tại Bệnh viện Nhân dân 115, qua thăm khám và kết quả X-quang, CT scan, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u trung thất trước trên chèn ép khí quản, chèn ép tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch thân cánh tay đầu và tổn thương xâm lấn tĩnh mạch thân cánh tay đầu trái, tràn dịch màng tim.
Bệnh nhân được phẫu thuật mở lồng ngực theo đường giữa xương ức, cắt u và phục hồi tĩnh mạch chủ trên.
Khối u được lấy ra nặng 2 kg.
Hiện tại, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt.
Bác sĩ Mười Một khuyến cáo người dân, u trung thất thường không có triệu chứng, có thể tiến triển một cách âm thầm, lớn dần, chèn ép hoặc xâm lấn các cơ quan lân cận như tim, phổi, mạch máu lớn. Nếu điều trị trễ có thể nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.
“Người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ khi cần thiết sẽ được bác sĩ chỉ định chụp X-quang tim phổi thẳng hoặc CT scan ngực để phát hiện u trung thất sớm”, bác sĩ Mười Một khuyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.