Bệnh nhân corona Trung Quốc xuất viện, liên tục cảm ơn bác sĩ Việt Nam

04/02/2020 12:21 GMT+7

Sáng nay (4.2), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã công bố cho bệnh nhân (28 tuổi, người Trung Quốc ) đầu tiên được phát hiện bị nhiễm vi rút corona nCoV tại Việt Nam, được xuất viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, qua quá trình cách ly, điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân Li Zichao đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với nCoV (hết nhiễm), các triệu chứng hoàn toàn khỏi, dấu hiệu lâm sàng ổn định, bình thường, sức khỏe tốt.

Khốn khổ tìm mua khẩu trang y tế trong đợt dịch do vi rút corona gây ra

Bệnh nhân đã được các bác sĩ của cả Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP.HCM xác định hoàn toàn khỏi bệnh.

Bác sĩ Chợ Rẫy chữa bệnh do virus corona khác thế giới ra sao?

Được xuất viện sáng nay, bệnh nhân đã rất vui mừng, liên tục cúi đầu cảm ơn các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã tận tình điều trị và chăm sóc cho cả hai cha con bệnh nhân trong suốt thời gian qua.
Riêng cha của bệnh nhân vẫn còn được cách ly, điều trị.
"Rất cảm ơn các y, bác sĩ đã điều trị tận tình, không chỉ chữa khỏi bệnh cho tôi mà còn chăm sóc tinh thần, động viên, giúp đỡ hai cha con tôi”, anh Li Zichao xúc động chia sẻ.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê (trái) dặn dò bệnh nhân (phải) trước khi xuất viện

Nguyên Mi

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, trao giấy xuất viện cho bệnh nhân

Nguyên Mi

Bác sĩ bắt tay, chúc mừng bệnh nhân đã hoàn toàn hết bệnh

Nguyên Mi

Anh chia sẻ, bác sĩ không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn chăm sóc tinh thần, động viên, giúp đỡ hai cha con anh

Nguyên Mi

Bệnh nhân đã hoàn toàn khỏi bệnh và được xuất viện

Nguyên Mi

Bệnh nhân thứ 9 mắc virus corona ở Việt Nam là ai, đã đi đến những nơi nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.