Bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, máu phun thành tia trong bụng

Lê Lâm
Lê Lâm
02/08/2019 20:03 GMT+7

Một bệnh nhân nghiện rượu nặng, dẫn đến xơ gan, sau đó biến chứng bị xuất huyết tiêu hóa máu phun thành tia trong bụng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chiều 2.8, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời, cứu sống một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, do biến chứng xơ gan gây ra. Bệnh nhân nghiện rượu nặng dẫn đến xơ gan.
Trước đó, vào ngày 25.7, bệnh nhân N.T.B (44 tuổi,ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng ói ra máu, tụt huyết áp.
Sau khi cấp cứu ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, cần tiến hành nội soi cầm máu.
Khi tiến hành nội soi, các bác sĩ nhận thấy máu trong bụng bệnh nhân còn máu khá nhiều, đồng thời phát hiện một tia máu phun mạnh từ tâm vị dạ dày (do vỡ giãn tĩnh mạch, biến chứng xơ gan gây ra). Tia máu nhanh chóng được thắt lại, cầm máu.
Bệnh nhân sau đó được chuyển xuống Phòng Hồi sức tích cực theo dõi 24/24. Tổng cộng bệnh nhân được truyền 5 đơn vị máu (gần 2 lít máu).
Đến nay, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tinh thần tỉnh táo, có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.