Bệnh lạc nội mạc tử cung làm tăng nguy cơ sẩy thai

19/09/2017 07:30 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy bệnh lạc nội mạc tử cung làm tăng rủi ro bị các biến chứng lúc mang thai và sinh con ở phụ nữ.

Theo Hãng tin ANI, các chuyên gia thuộc Đại học Thomas Jefferson (Mỹ) ghi nhận những phụ nữ mắc bệnh trên có khả năng sinh non, sẩy thai, sinh mổ hoặc nhau tiền đạo tăng cao. Tình trạng trên cũng liên quan đến việc sinh trẻ nhỏ con hơn so với tuổi thai.
Chuyên gia Vincenzo Berghella thuộc nhóm nghiên cứu nói rằng những phụ nữ có tiền sử mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và những bác sĩ chăm sóc cho họ cần nắm rõ mối liên hệ này để có những biện pháp xử lý phù hợp và kịp thời. Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Fertility & Sterility.

tin liên quan

Nụ hôn của người lớn có thể 'giết chết' trẻ sơ sinh
Nụ hôn của người lớn đôi khi có thể làm cho trẻ sơ sinh bị tàn tật suốt đời và thậm chí tử vong. Bởi lẽ, trẻ sơ sinh nhạy cảm, dễ mắc bệnh và nhiễm trùng từ người lớn xung quanh. Đó là lời cảnh báo của các bác sĩ ở Anh và Mỹ trên các phương tiện truyền thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.