Bệnh khí hư, huyết trắng có chữa dứt điểm được không?

28/09/2015 08:00 GMT+7

Chị Bích Ngọc (Vũng Tàu) đang lo lắng với tình trạng bệnh tật và gởi đến Phòng khám Bảo Thanh Đường câu hỏi: “Tôi bị ra khí hư màu trắng, không có mùi, thỉnh thoảng cũng hơi ngứa. Tôi muốn biết nguyên nhân gây bệnh? Có thể chữa dứt điểm bệnh khí hư, huyết trắng?”.

Chị Bích Ngọc (Vũng Tàu) đang lo lắng với tình trạng bệnh tật và gởi đến Phòng khám Bảo Thanh Đường câu hỏi: “Tôi bị ra khí hư màu trắng, không có mùi, thỉnh thoảng cũng hơi ngứa. Tôi muốn biết nguyên nhân gây bệnh? Có thể chữa dứt điểm bệnh khí hư, huyết trắng?”.

Lương Y Nguyễn Thị Hòa – Đại diện Phòng khám đông y gia truyền Bảo Thanh Đường cho biết, huyết trắng hay còn gọi là khí hư, giữ vai trò bôi trơn trong đời sống sinh lý. Tuy nhiên khi nhiều mầm bệnh tấn công vượt quá khả năng bảo vệ của loại dịch này dẫn đến viêm nhiễm gọi là bệnh huyết trắng. Bệnh thường gặp sau khi dùng kháng sinh, có thai hoặc những trường hợp suy giảm miễn dịch; rất dễ tái đi tái lại.
“Huyết trắng là một trong những bệnh phụ khoa mà hầu hết phụ nữ nào cũng đã và có thể mắc phải nhưng ít chị em phụ nữ hiểu về ảnh hưởng từ căn bệnh này. Nếu không tìm hiểu và chủ động phòng bệnh, để bệnh kéo dài, tái phát nhiều lần sẽ dẫn đến nguy cơ vô sinh, ung thư cổ tử cung”, lương y Nguyễn Thị Hòa nhấn mạnh.
Bệnh khí hư, huyết trắng có chữa dứt điểm được không?
Lương y Nguyễn Thị Hòa cho biết thêm, Bảo Thanh Đường có phương thuốc trị bệnh phụ khoa làm hài lòng những chị em phụ nữ. Thuốc không những có tác dụng làm thơm, mát bộ phận sinh dục nữ mà còn chữa nhiều bệnh phụ khoa mãn tính khác.
Chỉ cần ngâm 1 ngày 1 lần bằng thuốc ngâm thảo dược kết hợp uống thuốc viên rất dễ sử dụng. Nếu dùng thêm sản phẩm Cung bạch đới hoàn và Kiều dung lộ của Bảo Thanh Đường sản xuất sẽ cho hiệu quả tuyệt vời. Khi dùng thuốc của Bảo Thanh Đường vừa nhanh hết bệnh, lại không tái phát, giá cả lại phải chăng.
Bệnh nhân nên sớm điều trị tránh để bệnh kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Bệnh nhân có thể liên hệ phòng khám Bảo Thanh Đường 210 Lê Lai, Q.1, TP.HCM; điện thoại : 083 925 2818; 0126 7732 126 để được lương y khám bệnh, xem mạch và điều trị dứt điểm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.