Bệnh giảm bạch cầu dẫn đến nguy cơ bị ung thư máu ?

24/09/2006 08:35 GMT+7

Hỏi: Em của cháu bị bệnh giảm bạch cầu, bệnh lị amip, bệnh trực tràng. Cháu nghe người ta nói bệnh giảm bạch cầu rất nguy hiểm, có nguy cơ bị ung thư máu. Điều đó có đúng không? Bệnh này phải chữa trị như thế nào, có cần kiêng cữ gì không? Em cháu ăn nhiều nhưng không lớn, có phải do bệnh này không? (Hương Thu – 05679305)

Đáp: Bình thường ở người trưởng thành số luợng bạch cầu dao động từ 4500 – 10500/UI. Bạch cầu thường tăng trong các trường hợp bị viêm nhiễm cấp tính do vi khuẩn hay bội nhiễm, cũng có các trường hợp tăng bạch cầu trong các bệnh ung thư máu thể tăng bạch cầu...

Bạch cầu giảm gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau như: Nhiễm khuẩn Gram (-), bệnh do virus, lao, các bệnh do suy giảm miễn dịch như AIDS, bệnh do kí sinh trùng, do dùng thuốc hay ung thư máu thể giảm bạch cầu và một số trường hợp thiếu máu mạn tính do các nguyên nhân khác gây nên.
 
Nói chung dù bạch cầu tăng hay giảm cũng đều là bệnh lý, cần phải khám xét và xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Ngoài ra cũng cần biết, bạch cầu giảm dưới mức bình thường hay có nguy cơ làm suy giảm sức đề kháng của cơ thể dẫn đến rất dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Bạn không nói rõ số lượng bạch cầu của em bạn là bao nhiêu, nhưng nếu so với chỉ số bình thường đã nêu trên mà bạch cầu thấp dưới 3000/UI thì đáng lo ngại, cần phải đi khám và xét nghiệm để tìm nguyên nhân, chứ chỉ với một dữ liệu là bạch cầu giảm thì chưa thể khẳng định mắc bệnh gì và phải chữa trị ra sao.

BS Bạch Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.