Bất bình đẳng quá lớn về chăm sóc y tế

17/08/2009 13:51 GMT+7

Hai báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được công bố hồi cuối tuần trước cho thấy sự bất bình đẳng về chăm sóc sức khỏe trên thế giới hiện lớn hơn nhiều so với 30 năm trước đây.

Hãng tin AFP dẫn báo cáo hằng năm của WHO chú trọng vào cách thức tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu, việc đầu tư và phân phối dịch vụ y tế tại các nước giàu cũng như nước nghèo khắp thế giới. Một báo cáo khác mang tên “Khép lại khoảng cách trong một thế hệ” đã công bố kết quả điều tra trong 3 năm về bất bình đẳng trong chăm sóc y tế của người dân giữa các nước và trong nội bộ một nước. Báo cáo cho thấy tuổi thọ của một bé gái ra đời tại Lethoso (miền Nam châu Phi) có thể kém hơn một bé gái ở Nhật Bản đến 42 năm. Nguy cơ chết trong thời gian mang thai và sinh nở của phụ nữ ở Thụy Điển là một trong 17.400 trường hợp trong khi tỉ lệ này tại Afghanistan là 1/8.

WHO kêu gọi các nước nhận thức đúng đắn hơn về nguyên nhân sâu xa của vấn đề này, khuyến khích chú trọng về y tế dự phòng.

Theo Tr. Lâm / NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.