Bảo vệ răng trẻ

17/08/2014 03:00 GMT+7

Nghiên cứu được công bố trên một chuyên san nha khoa cho thấy dùng những loại thức uống có hàm lượng a xít cao như nước ngọt, nước trái cây, nước tăng lực... có thể làm hỏng răng trẻ chỉ trong 30 giây đầu tiên khi a xít tấn công răng.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Adelaide (Úc) phát hiện đồ uống có hàm lượng a xít cao kết hợp với nghiến răng vào ban đêm cùng chứng trào ngược a xít có thể gây hại răng trẻ khó có thể phục hồi.

Tiến sĩ Sarbin Ranjitkar đề nghị các bậc cha mẹ nên nhắc nhở trẻ giảm thiểu các loại thực phẩm có tính a xít cao, để bảo vệ răng. Trẻ nên ăn trái cây tươi thay vì dùng nước hoa quả đóng chai, mặc dù trái cây tươi bản chất có tính a xít nhưng chúng vẫn là một lựa chọn lành mạnh hơn.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.