Băng gạc giúp vết thương mau lành

05/01/2019 15:29 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) đã chế tạo một loại băng gạc thông minh mới giúp tăng tốc quá trình chữa bệnh bằng cách truyền kích thích xung điện.

Băng gạc tạo ra điện trường lên vùng chấn thương và truyền kích thích xung điện nhẹ, nhờ đó rút ngắn thời gian làm lành vết thương, theo Hãng tin ANI.
Các thử nghiệm, được thực hiện trên chuột, cho thấy băng điện tử chữa lành vết thương trong vòng 3 ngày, so với 12 ngày được thực hiện bởi băng bình thường.
Các nhà nghiên cứu hiện nghiên cứu sâu thêm về cách băng gạc này ảnh hưởng đến da heo, vốn gần giống với mô con người.
Một khi được áp dụng thực tế, loại băng mới hữu ích cho những người bị vết thương mãn tính như loét chân do tiểu đường, loét tĩnh mạch và vết thương phẫu thuật không lành...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.