Bài thuốc chữa bệnh chàm

10/07/2016 10:00 GMT+7

* Tôi mắc bệnh chàm, có dùng tân dược nhưng bệnh hay tái đi tái lại, mặc dù không nặng nề nhưng làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Tôi muốn được hướng dẫn cách dùng bài thuốc cổ truyền để cải thiện tình trạng này. Xin cảm ơn nhà chuyên môn và Báo Thanh Niên. (tranlamh@...)
- Đúng là bệnh chàm hay tái phát, tùy theo cơ địa của từng người, nhưng nếu được bác sĩ theo dõi, điều trị thì bệnh không gây trầm trọng. Bạn có thể dùng một số bài thuốc như sau: lá tía tô đem phơi khô (90 gr), lấy 30 gr đem sao, tán thành bột mịn, số còn lại sắc (nấu) lấy nước đặc để rửa nơi thương tổn, sau đó rắc bột tía tô vào nơi tổn thương.
Hoặc dùng 100 gr lá hẹ rửa sạch, giã lấy nước, thêm dầu mè và chút muối ăn vào rồi thoa lên nơi tổn thương, ngày thoa 2 - 3 lần.
Hoặc lấy 100 gr cỏ nhọ nồi, rửa sạch, giã nát lấy nước cốt. Lấy nước chín để nguội rửa sạch vết tổn thương sau đó thoa nước cốt nhọ nồi lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.