Bác sĩ yếu kém khiến thai nhi tử vong: Bệnh viện báo cáo với Sở Y tế

18/04/2020 16:08 GMT+7

Sau ca mổ cứu lấy thai, các bác sĩ (BS) xác định bé trai có trọng lượng 3,4 kg. Bé trai bị trương lực cơ yếu, không phản xạ, nhịp tim 100 - 110, hô hấp không đều.

Ngày 18.4, Sở Y tế Kon Tum cho biết đã có báo cáo vụ thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.
Theo báo cáo, thai phụ Đ.T.H (28 tuổi, ngụ xã Đắk Xú, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) nhập viện lúc 8 giờ 53 sáng 11.4. BS chẩn đoán sức khỏe thai phụ và thai nhi bình thường.
Đến 0 giờ 45 ngày 12.4, do thai phụ H. không thể rặn đẻ nên các BS đã đưa thai phụ này lên phòng mổ tiến hành mổ cấp cứu lấy thai. Ê kíp mổ gồm BS A Hóa, BS Nguyễn Thị Hương Trinh, BS Đặng Văn Đào, BS Kring Hà, điều dưỡng Lê Duy Tâm, điều dưỡng Hoàng Thị Hồng.
Đến 1 giờ ngày 12.4, ca mổ hoàn thành, các BS xác định bé trai có trọng lượng 3,4 kg. Bé trai bị trương lực cơ yếu, không phản xạ, nhịp tim 100-110, hô hấp không đều.

Ngay sau đó các BS đã tiến hành hồi sức sơ sinh, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, bóp bóng qua nội khí quản. Tuy nhiên, sau 30 phút tình trạng của bé không cải thiện, tím tái toàn thân, mạch 0, nhịp tim 0, nhịp thở 0, bé trai tử vong.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân, yêu cầu ê kíp trực viết bản tường trình, họp xem xét, đánh giá, đề xuất xử lý.

Ngày 13.4, Ban giám đốc bệnh viện đã họp phân tích tình huống và có nhận định ban đầu nguyên do năng lực chuyên môn hạn chế, yếu kém cho nên đánh giá và tiên lượng diễn tiến ca bệnh không tốt, chỉ định mổ cấp cứu không kịp thời dẫn đến bé bị ngạt và cấp cứu sơ sinh sau mổ lấy thai không kết quả. Dự tính trong tuần tới Bệnh viện sẽ tiến hành họp kiểm thảo tử vong và lập hội đồng kỷ luật bệnh viện.

Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, anh L.V.T (31 tuổi, trú xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã gửi đơn kiến nghị tới Sở Y tế Kon Tum tố các BS tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi tắc trách khiến con trai anh tử vong.
Theo anh T., khoảng 7 giờ ngày 11.4, vợ anh là thai phụ Đ.T.H (28 tuổi) có biểu hiện chuyển dạ sinh con. Sau khi đưa vợ đi khám tại một phòng khám tư, BS nói thai phụ và thai nhi bình thường đồng thời yêu cầu đưa thai phụ tới bệnh viện chờ sinh.
Đến 8 giờ sáng cùng ngày, chị H. được nhập viện và các BS đã lấy mẫu máu, nước tiểu đi xét nghiệm. Khoảng 22 giờ 30, chị H. trở dạ, muốn sinh nên được đưa vào phòng chờ sinh. Đến 0 giờ 20 ngày 12.4, chị H. được thông báo đưa lên phòng mổ. Khoảng 1 giờ, bác sĩ thông báo thai nhi đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.