Bác sĩ ơi: Liệu tôi có phải sống chung với viêm họng hạt cả đời?

14/04/2017 05:09 GMT+7

Thưa bác sĩ, tôi bị viêm họng hạt 6, 7 năm nay. Mỗi lần tái phát rất khổ sở. Tôi phải làm sao thoát khỏi tình trạng này? Liệu rằng tôi có phải sống chung với bệnh này cả đời không? (minhy…0067@gmail.com).

Bác sĩ CKII Phạm Thanh Sơn - nguyên bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM:
Thật ra, viêm họng hạt không có gì ghê gớm. Biểu hiện của viêm họng hạt là thường hay bị ngứa ở họng, nuốt hơi vướng. Điều trị bệnh này chỉ cần xúc miệng bằng nước muối pha loãng hoặc uống thuốc hay đốt họng hạt khi cần. Tuy nhiên, cần lưu ý có phải bạn bị viêm họng hạt hay không?
Bởi, có nhiều người tự chẩn đoán hay được bác sĩ chẩn đoán là viêm họng hạt mỗi khi ho, ngứa họng, nhưng thực sự chưa hẳn là viêm họng hạt mà là một bệnh khác. Do đó, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng khám để có chẩn đoán đúng, từ đó mới có hướng điều trị thích hợp.

tin liên quan

Phòng ngừa ung thư vùng cổ họng bằng cách nào?
(TNTS) Vùng cổ họng thường xuyên đối mặt với nguy cơ viêm nhiễm và nghiêm trọng hơn, đó là ung thư. Làm thế nào để phát hiện và phòng ngừa ung thư tại vùng 'cửa ngõ' này ?


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.