Bác sĩ ơi: Bị đau tức tinh hoàn, có phải là ung thư tinh hoàn?

01/06/2017 09:08 GMT+7

Thưa bác sĩ, bị đau tức tinh hoàn có phải là bị ung thư tinh hoàn không? (minhlazi_tr...@gmail.com)

TS-BS Nguyễn Hoàng Đức - Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược (TP.HCM).
Ung thư tinh hoàn rất phổ biến ở nam giới từ 20 - 35 tuổi, ước tính cứ mỗi 263 đàn ông sẽ có 1 người bị ung thư tinh hoàn. Hiện nay khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây ung thư tinh hoàn.
Các triệu chứng của bệnh ung thư tinh hoàn có thể bao gồm: xuất hiện khối u không đau hoặc sưng ở hai tinh hoàn, cảm nhận có sự thay đổi trong tinh hoàn hoặc cảm giác nặng nề trong bìu. Nếu phát hiện sớm, khối u tinh hoàn có thể giống như kích thước một hạt đậu. Bất kỳ cục sưng, cứng, hoặc đau tinh hoàn đều có thể là dấu hiệu của ung thư tinh hoàn. Chính vì thế bạn nên đi khám sớm nếu có bất kỳ triệu chứng nào nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.