Bác sĩ lên Facebook mời bệnh nhi nghèo đến phẫu thuật miễn phí

22/04/2016 07:28 GMT+7

Ngày 21.4, sau hơn 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đơn vị phẫu thuật tạo hình và phẫu thuật bàn tay, Bệnh viện (BV) Sài Gòn ITO (TP.HCM) đã tách dính, tạo hình thành công bàn tay trái cho bệnh nhi Bùi Hà Minh Anh.

Ngày 21.4, sau hơn 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đơn vị phẫu thuật tạo hình và phẫu thuật bàn tay, Bệnh viện (BV) Sài Gòn ITO (TP.HCM) đã tách dính, tạo hình thành công bàn tay trái cho bệnh nhi Bùi Hà Minh Anh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Một tuần trước bệnh nhi Bùi Hà Minh Anh (7 tuổi, quê Bình Thuận) đến khám trong tình trạng các ngón tay dính nhau như chụm các đầu ngón tay lại, các ngón chân cũng dính nhau.
Do chi phí mổ đến 40 triệu đồng (cho một bàn tay) nên sau khám, người nhà không đưa bé quay lại BV để mổ. Thấy thương bệnh nhi, các bác sĩ huy động được các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bé và lên Facebook mời gia đình đưa bé quay lại BV phẫu thuật (do không có số điện thoại người nhà bệnh nhi).
Thấy thông tin trên Facebook, một người ở địa phương báo cho gia đình bệnh nhi biết.
Theo bác sĩ, bệnh nhi mắc bệnh đột biến gien, gây dị dạng, làm dính chặt xương ngón các tay, chân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.