Bác sĩ giải phẫu hay uống rượu

24/02/2012 09:37 GMT+7

Hãng tin Reuters cho biết một khảo sát của các nhà khoa học Mỹ với trên 25.000 bác sĩ phẫu thuật tại nước này cho thấy tỉ lệ chung của phẫu thuật viên nam lạm dụng rượu là 14% và ở nữ là 25%, trong khi tỉ lệ này trong dân cư chỉ là 9%.

Hãng tin Reuters cho biết một khảo sát của các nhà khoa học Mỹ với trên 25.000 bác sĩ phẫu thuật tại nước này cho thấy tỉ lệ chung của phẫu thuật viên nam lạm dụng rượu là 14% và ở nữ là 25%, trong khi tỉ lệ này trong dân cư chỉ là 9%.

Giáo sư Edward Lingston tại Trung tâm Y tế Đại học Tây Nam Texas, nhận định: “Phẫu thuật là một công việc căng thẳng và có nhiều người dùng rượu để đối phó với sự căng thẳng đó”. Phẫu thuật được nhóm khảo sát công nhận là công việc cần nhiều sự tập trung với mức độ khẩn cấp và quá giờ quy định cao. Tuy không giải thích lý do vì sao tỉ lệ lạm dụng rượu ở phẫu thuật viên nữ cao hơn nam giới nhưng ông Oreskovich cho rằng phụ nữ thường cân nhắc nhiều hơn giữa nghĩa vụ trong gia đình và nghề nghiệp. Nghiên cứu cũng cho thấy 45% trong nhóm phẫu thuật viên uống rượu thừa nhận họ có sai sót về nghiệp vụ trong 3 tháng qua.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.