Ba chị em đốt rác gây cháy nhà, bé gái 20 tháng tuổi bỏng toàn thân

31/08/2018 16:31 GMT+7

Ba chị em ở Sóc Trăng đốt rác gây cháy nhà khiến bé út 20 tháng tuổi bị bỏng đến 90% da toàn thân.

Ngày 31.8, Khoa Hồi sức, chống độc tích cực, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết nơi đây đang tiếp tục theo dõi đặc biệt tình trạng sức khỏe của bé gái L.T.U (20 tháng tuổi, ngụ âp Giồng Chùa B, xã An Hiệp, H.Châu Thành Sóc Trăng).
Chị Lý Lan Hương (33 tuổi, mẹ bé U.) nghẹn ngào cho biết: “Vợ chồng tôi có 3 đứa con. Bé gái lớn 10 tuổi, con trai 5 tuổi và U. là út. Do hoàn cảnh nghèo, cả hai vợ chồng đi làm nên chúng tôi gửi các con cho bà nội. Tôi nghe bà nội các cháu nói trưa 30.8, ba chị em đốt rác và lá chuối khô ở bên ngoài nên cháy lan sang nhà sau. Khi lửa bốc lên, hai đứa lớn kịp chạy ra ngoài, còn bé U. không chạy kịp nên bị bỏng nặng".
Theo các bác sĩ, bệnh nhi U. được gia đình đưa vào bệnh viện trưa 30.8. Qua kiểm tra, bé bị bỏng khoảng 90% da toàn thân, trong đó bỏng độ 2 - 3 chiếm tỷ lệ cao. Bé đang được thở máy, dịch truyền và thuốc trợ tim mạch.
Được biết, chị Hương làm công nhân thủy sản ở KCN An Nghiệp (Sóc Trăng), còn chồng chị, anh Lý Phêl là làm công nhân sản xuất phân bón ở Long An.
Ông Ngô Phấn Khởi, Phó chủ tịch UBND xã An Hiệp, cho biết vợ chồng chị Hương thuộc diện gia đình khó khăn. Nay cháu U. đang trong tình trạng bỏng nặng, gia đình càng khó khăn hơn, chính quyền địa phương đang vận động hỗ trợ gia đình chị Hương.
Thấy gia đình bé U. quá khó khăn, Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng cũng đang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bé và gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.