Ba bộ nghiên cứu vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi

06/04/2019 08:16 GMT+7

Bộ NN-PTNT, Bộ KH-CN và Bộ Y tế phối hợp nghiên cứu vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi.

Chiều 5.4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì buổi làm việc với Bộ KH-CN và Bộ Y tế để thảo luận về các nội dung phối hợp, đề xuất hướng nghiên cứu vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.
GS-TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp, cho biết sau nhiều ngày bắt tay nghiên cứu, đến nay nhóm các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp đã phân lập thành công 14 mẫu vi rút từ các mẫu bệnh phẩm lợn bệnh lấy tại Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội và Thái Bình, kết quả bước đầu này mở ra nhiều hướng tiếp cận để tiếp tục các nghiên cứu tiếp theo.
Theo thông tin từ Cục Thú y, trong 1 tuần qua đã không ghi nhận thêm tỉnh, TP mới có dịch tả lợn châu Phi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.