Ăn uống giảm nguy cơ ung thư tử cung

31/05/2015 06:58 GMT+7

Nghiên cứu mới công bố trên British Journal of Cancer cho thấy chế độ ăn uống kiểu Địa Trung Hải có thể giúp giảm nguy cơ bị ung thư tử cung.

Nghiên cứu mới công bố trên British Journal of Cancer cho thấy chế độ ăn uống kiểu Địa Trung Hải có thể giúp giảm nguy cơ bị ung thư tử cung.

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock
Theo Hãng tin ANI, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu dược Ý (IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche) khảo sát chế độ dinh dưỡng của hơn 5.000 phụ nữ. Kết quả cho thấy những ai ăn uống theo sát chế độ Địa Trung Hải giảm được 57% nguy cơ bị ung thư tử cung.
Chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm dầu ô liu, trái cây, các loại hạt, rau củ, cá và gia cầm, cùng với một ly rượu vang mỗi ngày; trong khi giảm bớt các sản phẩm sữa, thịt đỏ và đồ ngọt.
Tiến sĩ Julie Sharp thuộc Tổ chức Nghiên cứu ung thư Anh cho biết thêm nguy cơ ung thư thường bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và gien, nhưng một lối sống lành mạnh có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.