Ăn nhiều muối là nguyên nhân đi tiểu đêm

28/03/2017 09:12 GMT+7

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc đi tiểu vào giữa đêm có liên quan đến lượng muối trong chế độ ăn hằng ngày.

Theo news.com.au, chứng tiểu đêm, hoặc nhu cầu đi tiểu nhiều trong đêm, chủ yếu ảnh hưởng đến người trên 60 tuổi và có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của một người vì gián đoạn giấc ngủ.
Các nhà khoa học ở Nhật Bản đã phát hiện ra rằng việc giảm lượng muối hằng ngày có thể giảm đáng kể việc đi tiểu đêm.
Nghiên cứu trên do tiến sĩ Matsuo Tomohiro tại Đại học Nagasaki thực hiện với hơn 300 nam giới và phụ nữ tham gia cho thấy việc giảm lượng muối ăn vào hằng ngày từ 10,7 gram xuống 8 gram sẽ giảm số lần đi tiểu, từ 2,3 lần một đêm xuống 1,4 lần.
Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng tiểu tiện ban ngày đã giảm khi muối trong chế độ ăn uống giảm.
Các phát hiện của nghiên cứu này được trình bày tại Hội nghị khoa học Tiết niệu châu Âu ở London (Anh) vào cuối tuần qua.
Việc tiểu tiện ban đêm gây rắc rối cho giấc ngủ của nhiều người, đặc biệt là người già. Tiến sĩ Tomohiro nói rằng thay đổi chế độ ăn uống đơn giản này có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho nhiều người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.