Ăn hải sản tăng khả năng thụ thai

07/06/2018 14:03 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard (Mỹ) phát hiện một chế độ ăn uống giàu hải sản giúp những cặp vợ chồng có thai nhanh hơn.

Cuộc khảo sát ở các cặp tình nguyện viên cho thấy những cặp đôi ăn nhiều hải sản thường “sung” hơn, quan hệ tình dục đều đặn hơn và thụ thai nhanh hơn những cặp ít ăn hải sản.
Cụ thể, 92% số cặp vợ chồng ăn hải sản nhiều hơn 2 lần/tuần có thai sau 12 tháng so với 79% số cặp vợ chồng ít ăn hải sản. Ngoài ra, những cặp đôi ăn trên 8 lần hải sản (100 gr/lần) mỗi tháng, tần suất quan hệ tình dục cao hơn gần 22%.
Với tỷ lệ từ 15 - 25% cặp vợ chồng không thể thụ thai sau một năm cưới nhau, các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện này có thể giúp tăng cơ hội mang thai cho họ mà không cần trợ giúp y tế. Công trình nghiên cứu được đăng trên chuyên san Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.