Ăn gì để may mắn trong năm mới?

Thiên Lan
Thiên Lan
24/01/2020 15:20 GMT+7

Có một điểm chung thú vị là mọi nước mọi dân tộc trên thế giới đều xem ngày đầu năm mới là dịp để ăn uống thỏa thích, chỉ ăn uống và những lời chúc mừng cho nhau, theo CNN .

Thế nhưng ăn món gì trong ngày đầu năm để được may mắn cả năm thì mỗi nơi mỗi khác.
Mời bạn cũng tìm hiểu xem các dân tộc trên thế giới ăn gì trong thời khắc linh thiêng này nhé!
Nếu như ai cũng biết người Mỹ không thể đón giao thừa nếu thiếu rượu sâm banh, thì có nhiều món ăn may mắn ngày đầu năm rất lạ mà bạn có thể chưa nghe nói đến bao giờ, theo CNN.
Tại sao bạn không thử trong năm nay khi chào đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 này?

Tây Ban Nha: Ăn 12 quả nho vào nửa đêm

Ăn 12 quả nho vào nửa đêm, một quả cho mỗi tiếng chuông đồng hồ đếm ngược, để tượng trưng cho mỗi tháng của năm mới, là một truyền thống bắt nguồn từ Tây Ban Nha vào cuối thế kỷ 19, và vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay.
Cắn bụp một quả nho với một điều ước cho mỗi tháng của năm mới sẽ giúp bạn có một năm may mắn.

Mỹ: Đậu mắt đen

Ở Mỹ, đặc biệt là ở các vùng phía nam, đậu mắt đen được cho là mang lại sự thịnh vượng trong năm mới.
Thường người ta ăn đậu mắt đen cùng với giăm bông - cũng có ý nghĩa là sự tăng thêm, món ăn này chắc chắn xứng đáng để bạn thử vào ngày Tết.

Nhật Bản: Ăn mì Soba

Mì Soba là món mì truyền thống được thưởng thức ở Nhật Bản vào ngày cuối cùng của năm cũ, để giúp mở ra một năm mới.
Vì sợi mì này rất dễ cắt đứt, nên mì có ý nghĩa tượng trưng cho việc cắt đứt mọi vận xui từ năm cũ, trong khi sợi mì dài tượng trưng cho một cuộc sống trường thọ, tràn đầy hy vọng và thịnh vượng cho năm mới!

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp: Đập vỡ quả lựu

Ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, tồn tại một truyền thống không hẳn là ăn. Khi giây phút năm mới cận kề, những người vui chơi sẽ đập vỡ một quả lựu trên sàn nhà gần cửa bước vào - đập càng mạnh càng tốt.
Đập vỡ ra thành càng nhiều mảnh, càng có nhiều khả năng sinh sản và sự thịnh vượng, càng nhiều vận may sẽ đến trong năm mới, theo CNN.

Hy Lạp: Bánh Vasilopita

Đây là món bánh phổ biến ở Hy Lạp. Bánh được giấu một đồng xu hoặc một món trang sức bên trong và được cắt thành nhiều lát để phát cho mọi người.
Sau khi ăn, người nào lấy được đồng xu hay món trang sức, sẽ được thịnh vượng suốt 12 tháng.

Cuba, Áo, Đức: Ăn thịt heo đầu năm

Vì heo thường có thói quen ủi đất về phía trước, nên tượng trưng cho sự tiến lên.
Thịt heo, giăm bông và món thịt heo nướng là những món ăn phổ biến trong năm mới ở một số nền văn hóa trên toàn cầu.
Ở Cuba, các gia đình quây quần bên con heo quay trên lò để ăn, cùng nhảy múa và ăn mừng.
Ở Áo, heo sữa là món chính của bữa ăn ngày đầu năm mới, tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới.
Đồ trang sức hình con heo, gọi là Glücksschwein, cũng được xem là vật mang lại may mắn ở Đức, Áo và khu vực lân cận, theo CNN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.