Ăn cá nóc, 5 người nhập viện cấp cứu ​

02/08/2016 20:33 GMT+7

Sau khi làm thịt cá nóc, 8 người dân ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cùng ăn. Hậu quả, 5 người bị ngộ độc phải vào viện cấp cứu.

Sáng 2.8, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận 1 trường hợp bị ngộ độc do ăn cá nóc. Bệnh nhân là ông Trần Văn D, (46 tuổi), ở thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn.

Chiều tối 1.8, ông D. cùng 7 người dân ở thôn Đông làm thịt cá nóc để ăn. Đến rạng sáng 2.8, 5 trong số 8 người ăn cá nóc bị ngộ độc với các triệu chứng tê rần đầu chân tay, lơ mơ, buồn nôn, choáng váng nên được đưa đến Trung tâm y tế quân dân y Lý Sơn cấp cứu.

Riêng trường hợp ông D., do ngộ độc quá nặng, có biểu hiện lơ mơ, cao huyết áp, rối loạn tiểu tiện nên chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cứu chữa.

Theo các chuyên gia y tế, trong cá nóc có thành phần chủ yếu là tetrodotoxins, thuộc nhóm độc tố thần kinh cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ gây tử vong khá cao. Độc tố này là hợp chất có tính bền nhiệt, không bị phân hủy trong quá trình nấu chín.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.