94.000 người chết vì ung thư mỗi năm

04/11/2017 13:51 GMT+7

Ngày 3.11, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bệnh viện (BV) K tổ chức hội nghị quốc tế “Kiểm soát ung thư: Thực trạng và giải pháp”.

Thống kê của Viện Nghiên cứu và phòng chống ung thư quốc gia cho thấy, mỗi năm VN có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. PGS-TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K, cho hay đa phần người bệnh ung thư ở nước ta đi khám, phát hiện, điều trị muộn (khoảng trên 70%).
Ông Thuấn khuyến cáo, nên đi khám sàng lọc định kỳ để phát hiện bệnh sớm, chính xác, cơ hội điều trị thành công cao hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.