7,7% cặp vợ chồng tuổi sinh đẻ bị vô sinh

31/05/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Nghiên cứu mới đây tại Việt Nam trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, có 7,7% cặp vợ chồng bị vô sinh.

 7,7% cặp vợ chồng tuổi sinh đẻ bị vô sinh
Những mẫu tinh trùng được lưu trữ để điều trị vô sinh - Ảnh: Thanh Tùng

Hôm nay 31.5, tại TP.HCM khai mạc hội thảo quốc tế về hỗ trợ sinh sản - LIFE 2014, do Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh, Đại học Quốc gia TP.HCM và đơn vị Merck Serono tổ chức.

Có 150 chuyên gia về thụ tinh ống nghiệm, sản phụ khoa đến từ Anh, Úc, Đan Mạch, Singapore, Việt Nam…tham dự, có báo cáo tham luận diễn ra trong hai ngày.

Báo cáo của các chuyên gia Việt Nam cho biết, một nghiên cứu lớn mới đây của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ cho kết quả, có 7,7% cặp vợ chồng bị vô sinh.

Tỷ lệ vô sinh tính chung trên thế giới dao động từ 6-12%.

Theo các chuyên gia, điều đáng nói là ngày càng có nhiều cặp vợ chồng trẻ (dưới 30 tuổi) bị hiếm muộn, vô sinh.

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), gọi là vô sinh khi cặp vợ chồng mong muốn có con, sinh hoạt tình dục đều đặn, không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, nhưng sau một năm người vợ vẫn không thụ thai.
 
Trao đổi với Thanh Niên Online tại hội thảo, bác sĩ Hồ Mạnh Tường (Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM), cho biết đây là lần đầu tiên hội thảo LIFE được tổ chức ở Việt Nam.

Thanh Tùng

>> Tìm thấy gien liên quan đến vô sinh
>> Đột phá mới trong điều trị vô sinh
>> Nam giới và chứng vô sinh
>> Thế giới có gần 50 triệu cặp vợ chồng vô sinh  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.