5.643 trẻ ra đời nhờ thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Từ Dũ

16/12/2017 10:47 GMT+7

Tối 15.12, Bệnh viện (BV) Từ Dũ TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm hình thành và phát triển (1937 - 2017).

Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc BV, cho biết từ khi đi vào hoạt động đến nay, BV không chỉ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em TP.HCM mà còn ở các tỉnh thành lân cận và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho 32 tỉnh thành ở phía nam; hợp tác quốc tế...
10 năm trước, mỗi ngày BV tiếp nhận 1.000 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh thì hiện nay là 3.500 lượt; từ 70 - 80 ca sinh/ngày thì nay đã lên trên 200 ca, có ngày cao điểm là 276 ca và 150 ca phẫu thuật các bệnh lý.
Từ Dũ là BV đi đầu cả nước về thụ tinh trong ống nghiệm. Từ năm 1998 đến nay tại BV đã có 5.643 ca ra đời (trong khi 13 trung tâm cả nước làm 10.000 ca) bằng phương pháp này. Đây cũng là BV đầu tiên áp dụng phẫu thuật nội soi trong ung thư phụ khoa; ứng dụng phẫu thuật nâng sàn chậu; di truyền học trong chẩn đoán trước sinh; chăm sóc sơ sinh cực non…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.