5,4% người VN mắc bệnh đái tháo đường

02/11/2014 01:21 GMT+7

Ngày 1.11, tại TP.HCM, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm đái tháo đường Sento (Đan Mạch), Hội Nội tiết và đái tháo đường VN tổ chức lớp tập huấn về quản lý bệnh đái tháo đường cho các bác sĩ VN.

PGS-TS Nguyễn Thy Khuê, Chủ tịch Hội Nội tiết - đái tháo đường TP.HCM, cho biết có 5,4% người VN mắc bệnh đái tháo đường, nhưng con số thực tế chắc chắn nhiều hơn, vì rất nhiều người không biết mình mắc bệnh do không tầm soát, trong khi bệnh này diễn tiến rất thầm lặng.

Vì thế, khi phát hiện vào viện điều trị thì có hơn một nửa số người bệnh bị biến chứng (lên tim mạch, mắt...). Hiện thế giới có 382 triệu người mắc bệnh đái tháo đường; năm 2013 bệnh này gây tử vong 5,1 triệu người trên thế giới. Chế độ ăn uống không điều độ, béo phì, ít vận động... là những yếu tố đưa đến mắc bệnh.

Thanh Tùng

>> Biến chứng thận do bệnh đái tháo đường
>> Chế độ ăn ở bệnh nhân đái tháo đường
>> Đái tháo đường: Nguy cơ và cách phòng trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.