42 học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tại trường

07/12/2017 14:28 GMT+7

Sau khi ăn sáng xong, 42 học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Phước (Ninh Thuận) đã bị ngộ độc thực phẩm.

Sáng ngày 7.12, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Phước, H.Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, làm 42 học sinh phải nhập viện.
Thầy Nguyễn Văn Biên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết toàn trường có 260 học sinh là con em dân tộc thiểu số, học nội trú tại trường. Hằng ngày, nhà trường tổ chức nấu cơm cho các em ăn trưa và tối; còn phần ăn sáng do bà H.T.H (ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cung cấp.
Khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay, sau khi ăn sáng (xôi và chả lụa), 260 em vào lớp chuẩn bị cho các tiết học trong ngày.
Đến 9 giờ cùng ngày, giáo viên đứng lớp phát hiện nhiều học sinh có triệu chứng nôn ói, đau bụng đi cầu nên ngay lập tức báo với Ban giám hiệu.
Sau đó, nhà trường cho toàn thể học sinh nghỉ học và đưa 42 học sinh có triệu chứng ngộ độc thực phẩm đến Trung tâm y tế H.Ninh Phước để cấp cứu.
Sau khi cấp cứu, 6 học sinh bị nhẹ được cho xuất viện; 36 học sinh còn lại đang tiếp tục điều trị.
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, các bệnh phẩm để điều tra làm rõ nguyên nhân.
Học sinh bị ngộ độc được cấp cứu tại Trung tâm Y tế Ninh Phước Ảnh: Thiện Nhân
Nhiều trường hợp ngộ độc nặng Ảnh: Thiện Nhân
Do số học sinh bị ngộ độc nhiều nên phải nằm ở giữa hành lang Ảnh: Thiện Nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.