35% trẻ em biếng ăn

25/05/2015 07:34 GMT+7

Tại hội thảo 'Quản lý và điều trị chứng biếng ăn ở trẻ' do Hội Nhi khoa VN cùng các đơn vị tổ chức ngày 24.5 ở TP.HCM, các chuyên gia của hội này cho biết 35% trẻ (từ 15 - 36 tháng tuổi) có tình trạng biếng ăn.

Tại hội thảo “Quản lý và điều trị chứng biếng ăn ở trẻ” do Hội Nhi khoa VN cùng các đơn vị tổ chức ngày 24.5 ở TP.HCM, các chuyên gia của hội này cho biết 35% trẻ (từ 15 - 36 tháng tuổi) có tình trạng biếng ăn.

Còn tham luận của bác sĩ Huỳnh Thị Duy Hương (Phòng khám nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược, TP.HCM) cho biết 30 - 40% trẻ đến khám tại đây có tình trạng biếng ăn (và chưa đến 50% trong số này có cải thiện sau khi bác sĩ tư vấn và có sự hợp tác tốt từ gia đình).

Theo bác sĩ Hương, bữa ăn gia đình rất quan trọng, tạo không khí, kích thích trẻ ăn uống tốt; còn việc cho trẻ xem clip quảng cáo, hay người lớn “làm trò” để “dụ” trẻ ăn chỉ là biện pháp tạm thời.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.