25.000 ca ung thư mới tại TP.HCM

02/12/2016 09:18 GMT+7

Trong hai ngày 1 - 2.12 đã diễn ra Hội thảo phòng chống ung thư TP.HCM lần thứ 19.

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết từ năm 2011 - 2015, chương trình ghi nhận ung thư TP đã thu thập trên 75.000 phiếu dữ liệu và xác định có 25.000 ca ung thư mới tại TP.
Riêng ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM mỗi năm ghi nhận khoảng 15.000 bệnh nhân ung thư nhập viện. Tại TP.HCM, ở nam giới, cứ 100.000 người thì có 172 người bị ung thư; con số này ở nữ giới là 138 người. 5 loại ung thư thường gặp ở nam giới là: phổi, gan, đại - trực tràng, dạ dày và thanh quản; còn ở nữ giới là: ung thư vú, cổ tử cung, đại - trực tràng, phổi và tuyến giáp.

tin liên quan

Bạn biết gì về ung thư miệng?
Theo Quỹ Nghiên cứu ung thư Anh, tỷ lệ ung thư miệng tại nước này đã tăng 68% trong hai thập kỷ qua. Sự gia tăng này không phân biệt giới tính và tuổi tác.
Điều đáng báo động là ung thư vú, đại - trực tràng và ung thư tuyến giáp có khuynh hướng gia tăng. Bác sĩ Dũng cho rằng cần tích cực triển khai các giải pháp nâng cao ý thức cộng đồng trong việc tầm soát phát hiện sớm ung thư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.